Thông tin về Train và các bài hát hay nhất của Train


Sửa lần cuối Mysteryous 09-02-2013

Train là tên của một ban nhạc Rock thành lập từ thành phố San Francisco năm 1994, đến nay đã sản xuất được 5 đĩa hát với 2 giải Grammy năm 2002. Ban nhạc rock chỉ 3 người gồm: Patrick Monahan, giọng ca chính; Jimmy Stafford, đàn Guitar và Scott Underwood trống.

Trước khi thành lập ban nhạc với tên gọi là Train hay xe lửa. 3 thành viên của ban nhạc cũng từng là những ca nhạc sĩ chuyên nghiệp và trong dịp tìm kiếm người đồng chí hướng, họ đã gặp nhau. Năm 1994 ca sĩ Pat Monahan từ Pennsylvania dời cư sang California và gặp được nhạc sĩ Rob Hotchkins đang trình diễn trong một phòng trà ở San Francisco, ngay sau các buổi trình diễn và thấy ăn ý cũng như thích hợp với đường lối, cả hai đã quyết định thành lập ban nhạc và mời nhạc sĩ Jimm Stafford đàn Guitar. Năm 1996 ban nhạc được hãng Columbia Records ký hợp đồng, nhưng do một số điều khoản không thích hợp nên hãng đã hủy bỏ hợp đồng. Ban nhạc không nản lòng và quyết định tự phát hành đĩa nhạc đầu tay mang tên Train rồi bắt đầu lưu diễn. Bài hát Free hay Tự Do đã được các đài phát thanh chú ý và là bài hát thành công đầu tiên của nhóm. 
Ban nhạc hoạt động nhưng vẫn chưa có hãng lớn ký hợp đồng, nhưng không làm các thành viên phiền lòng, họ vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả những nơi họ đến và đĩa nhạc của họ vẫn bán mạnh. Năm 2000, ban nhạc bắt đầu thu âm đĩa hát mới và đặt tên là Drops of Jupiter, lần này họ được nhà sản xuất Brendan O’ Brien hỗ trợ, ông là nhà sản xuất nổi tiếng cho các nhạc sĩ lớn trong thị trường Mỹ. Bài hát Drops of Jupiter được phát hành trước khi đĩa hát chính thức ra mắt và trở thành bài hát gây được chú ý mạnh nhất, sau đó bài hát đã đoạt giải Grammy dành cho bài hát nhạc Rock hay nhất và là bài hát có phần hòa âm phối khí giải nhất.

Đĩa hát Drops of Jupiter đã có số bán hàng triệu đĩa không chỉ ở Hoa Kỳ mà ban nhạc rất nổi tiếng ở Anh Quốc, Canada và Úc. Nhờ đĩa hát thành công vượt bực này, ban nhạc khởi sự chuyến lưu diễn giới thiệu đĩa hát và phát hành bộ DVD quay lại những buổi trình diễn đông nghẹt người tại San Francisco. Năm 2002 nhạc sĩ Rob Hotchkins đã rời bỏ nhóm vì muốn tìm đường đi riêng cho nghiệp ca hát của anh tuy nhiên anh để lại 6 trong 11 bài hát để giúp nhóm phát hành đĩa hát thứ 3 mang tên My Private Nation vào năm 2003, với bài hát Calling All Angels và đứng hạng cao dành cho thể loại nhạc trưởng thành đương thời trên bảng Billboard.

Các bài hát trong đĩa hát thứ 3 đã được Hollywood sử dụng trong các cuốn phim và phim truyện truyền hình, chẳng hạn như bài Ordinary được sử dụng trong phim Spider Man tập 2; và trong phim bộ Heroes của đài NBC. Năm 2004, ban nhạc phát hành đĩa hát trình diễn sống đầu tiên mang tên Alive At Last và đoạt giải Radio Music Award dành cho ban nhạc hay nhất trong năm. Sau khi phát hành đĩa hát thứ tư mang tên For Me, It’s you, ban nhạc dành thì giờ nghỉ ngơi khá lâu cho gia đình suốt từ 2006 đến 2009. 

Mãi đến tháng 8 năm 2009 ban nhạc mới phát hành bài hát đơn đầu tiên sau 3 năm vắng bóng, mang tên Hey, Soul Sister. Giai điệu và âm thanh của đĩa hát lần này đã thay đổi khá nhiều so với các đĩa hát khác .

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Mysteryous 09-02-2013
nhóm này hát những bài êm ghê, nghe thích quá !!!

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z